Hồ Sông Quao xả lũ, hạ lưu ngập nặng

Quế Hà
Quế Hà
26/11/2018 12:04 GMT+7

Sáng 26.11, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã xả lũ hồ Sông Quao. Trưa và chiều nay (26.11), phía hạ du của H.Hàm Thuận Bắc sẽ bị ngập nặng.

[VIDEO] Bình Thuận di dời hơn 2.000 du khách ở Mũi Né vì bão số 9
Phó chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) Nguyễn Ngọc Thạch cho biết vừa gửi thông báo đến các xã trong huyện yêu cầu thông tin cho bà con việc hồ Sông Quao xả lũ.
Bà con vùng hạ lưu, nhất là các xã Hàm Trí, thị trấn Ma Lâm, Hàm Đức, Hàm Phú sẽ đối diện với tình trạng xảy ra ngập do lưu lượng xả lũ từ hồ Sông Quao lớn dần.
Hạ lưu hồ Sông Quao đã xuất hiện ngập úng lúc 10 giờ trưa ngày 26.11 ẢNH: QUẾ HÀ
Vườn thanh long của người dân xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc bắt đầu ngập ẢNH: QUẾ HÀ
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận, nước hồ Sông Quao sáng nay đã đạt cao trình 89,7 m, vượt thiết kế gần 1 m, đạt mức báo động cấp 1.
Để vận hành an toàn, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận sẽ xả lưu lượng 70 m3/s, trưa nay sẽ xả lưu lượng 170 m3/s, khả năng chiều nay sẽ xả lưu lượng cao nhất là 200 m3/s. Theo kế hoạch này, khu vực thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, nhất là khu vực cầu Ông Tượng, xã Hàm Chính, cầu Tầm Hưng và Nà Bồ sẽ bị ngập úng vì đây là khu vực trũng nhất.
Ngoài ra, các xã như Hồng Thái, Phan Thanh, Sông Bình, Chợ Lầu, Lương Sơn (H.Bắc Bình, Bình Thuận) đang chịu ngập nặng do nước sông Lũy và sông Ly dâng cao đạt báo động cấp 1.
Theo Phó chủ tịch UBND H.Bắc Bình Nguyễn Văn Tâm, trưa nay Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện phải dùng xuồng bơi vào các khu ngập lụt đưa người dân ra khỏi các trại thanh long vì bị ngập nặng do lũ dâng cao từ sông Ly và sông Lũy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.