Hoãn phiên tòa vụ án chạy thận khiến 9 người chết

Lê Hiệp
Lê Hiệp
09/01/2019 08:42 GMT+7

Có 6 bị cáo có mặt tại phiên tòa, riêng bị cáo Hoàng Công Lương, 2 bị hại và một số luật sư vắng mặt. Đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích cho bị cáo.

Sáng 8.1, TAND TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án liên quan sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình hồi cuối tháng 5.2017.
Các bị cáo được đưa ra xét xử trong phiên tòa này gồm: Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty xử lý nước Trâm Anh), Hoàng Công Lương (bác sĩ BVĐK tỉnh Hòa Bình) cùng bị truy tố về tội “vô ý làm chết người”; Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (Phó giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng Quản lý vật tư, BVĐK tỉnh Hòa Bình), Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn) cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tuy nhiên, trong phần thủ tục, thư ký tòa thông báo, có 6 bị cáo có mặt, riêng bị cáo Hoàng Công Lương, 2 bị hại và một số luật sư vắng mặt.
Đại diện Viện KSND TP.Hòa Bình giữ quyền công tố tại tòa cho biết trong quá trình chuẩn bị phiên tòa, chị Đinh Thị Huyền Thư (vợ bị cáo Hoàng Công Lương) có đơn về việc bị cáo Lương gặp vấn đề sức khỏe, đang nằm viện điều trị nên xin được xét xử vắng mặt. VKS đã xác minh, xác định bị cáo Lương vì lý do sức khỏe nên vắng mặt. Từ đó, đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích cho bị cáo.
Luật sư Nguyễn Chiến, bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương, cũng đề nghị hoãn xử. Sau khi thảo luận, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xử tới ngày 14.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.