[FLYCAM] Kinh thành Huế trước cuộc di dời 1,5 vạn người
|
Theo chính sách của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, những hộ dân tự nguyện tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sớm nhất sẽ được thưởng 10,5 triệu đồng/hộ và được ưu tiên chọn vị trí lô đất ở khu dân cư mới ở Bắc P.Hương Sơ, TP.Huế.
Ngôi nhà khang trang đã được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sớm di dân đợt 2 để thực hiện dự án tu bổ kinh thành Huế
|
Theo kế hoạch, đợt thứ 2 di dân kinh thành Huế có gần 700 hộ dân trong tổng số 514 ngôi nhà vùng Eo Bầu của kinh thành Huế (thuộc 4 phường nội thành gồm: Tây Lộc, Thuận Thành, Thuận Hòa và Thuận Lộc) sẽ được chuyển đến ở tại các khu dân cư mới số 3 và số 4 tại đường Nguyễn Văn Linh và đường Tản Đà, Bắc P.Hương Sơ, TP.Huế. Trong số 528,2 tỉ đồng kinh phí bố trí đợt 2 cho dự án, UBND TP.Huế cũng đã chi 216 tỉ đồng phục vụ dự án.
Việc bốc thăm chọn đất, giao nhận đất tái định cư sẽ diễn ra vào tuần tới.
Một ngôi nhà trên đường Lương Ngọc Quyến thuộc di tích kinh thành Huế đã tháo dỡ gần hết để dời đi sớm ở đợt di dời dân thứ 2
|
Như Báo
Thanh Niên đã thông tin, dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích kinh thành Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt đầu năm 2019 với tổng mức đầu tư 4.097 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 2.735 tỉ đồng, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để xây dựng khu tái định cư 1.362 tỉ đồng.
Khung chính sách dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối năm 2018. Đây là cuộc di dời dân lớn chưa từng có đối với TP.Huế nhằm thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo và tu bổ di tích kinh thành Huế. Đợt 1 cuộc di dời dân TP.Huế cũng đã có gần 360 hộ dân đủ điều kiện giao đất của dự án được hỗ trợ tài sản, bố trí đất tại hai khu dân cư mới ở Bắc Hương Sơ.
Cuộc di dân lịch sử ra khỏi kinh thành Huế với gần 2 vạn người
|
Bình luận (0)