Hỗn chiến đâm chém ở vùng quê vì đòi tiền lãi

31/03/2019 10:19 GMT+7

Một vụ hỗn chiến ở vùng quê vì đòi tiền lãi vừa xảy ra giữa 2 nhóm thanh niên, khiến 1 người chết, 2 người bị trọng thương.

Ngày 31.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Bình Sơn (xã Đá Bạc) khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, cháu của anh Nguyễn Ngọc Chung (36 tuổi, ngụ xã Đá Bạc), tên là Cường có vay mượn tiền của Huỳnh Ngọc Đức (24 tuổi, ngụ xã Đá Bạc).

Khoảng 20 giờ ngày 30.3, Đức cùng nhóm 4 thanh niên khác đến gặp Cường đòi tiền, thì xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, anh Chung trả 4 triệu đồng thay cho Cường nên Đức đòi thêm tiền lãi. Anh Chung không chịu trả, dẫn đến cả 2 nhóm lao vào đánh nhau. Đức dùng rựa đuổi chém, thì anh Chung chụp được rựa. Lúc này, Đức rút con dao ra đâm 2 nhát vào lưng anh Chung.

Người thân anh Chung là Nguyễn Ngọc Thạch (31 tuổi) và Nguyễn Thành Đô (19 tuổi) vào can ngăn cũng bị nhóm Đức đâm gây trọng thương.

Sau khi gây án trong vụ hỗn chiến ở vùng quê này, nhóm của Đức bỏ trốn. Anh Chung được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an H.Châu Đức đã bắt giữ 2 nghi can trong nhóm của Đức.

Đến sáng 31.3, Đức cùng 2 nghi can khác đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình diện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.