Huế có tên trong bản đồ Công viên phần mềm Quang Trung

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
29/12/2019 10:11 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định về việc kết nạp Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên - Huế là thành viên chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Ngày 28.12, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) trong khuôn khổ Ngày hội Doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) và trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2019, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng quản lý chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung... đã chính thức công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ kết nạp Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên - Huế (HueCIT) tham gia vào chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.
Trước đó, ngày 25.12.2019, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 1898/QĐ-TTg về việc kết nạp Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên - Huế là thành viên chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.
HueCIT được thành lập năm 2000, hiện có cơ sở hạ tầng quy mô bao gồm tòa nhà Hue CIT có diện tích 2.378 m2; khu công viên phần mềm, CNTT tập trung Thừa Thiên - Huế có diện tích 39,6 ha được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu B - Đô thị mới An Văn Dương (Thừa Thiên - Huế).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.