Hủy án sơ thẩm vụ tranh chấp tờ vé số độc đắc

05/10/2016 06:52 GMT+7

Tòa án tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án tranh chấp hợp đồng dịch vụ đổi thưởng tờ vé số về cho tòa sơ thẩm xét xử lại.

Ngày 4.10, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng dịch vụ đổi thưởng tờ vé số, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án về cho tòa sơ thẩm xét xử lại.
HĐXX phúc thẩm cho rằng trong vụ án này, bà Ngô Minh Thu là đại diện hộ gia đình kinh doanh đại lý vé số Triều Phát, vì vậy bà Thu là bị đơn mới đúng pháp luật. Tòa sơ thẩm tuyên buộc ông Phúc bồi thường cho bà Tuyết giá trị trúng thưởng tờ vé số ký hiệu AG-7K3, mở thưởng ngày 21.7.2011, do Công ty xổ số kiến thiết An Giang phát hành có dãy số 938368, trong khi đây là tờ vé số mà ông Bao đã lãnh thưởng là sai sót nghiêm trọng của tòa án sơ thẩm. Bên cạnh đó, nhiều tài liệu chứng cứ thu thập từ cảnh sát điều tra vẫn chưa được đối chất làm rõ.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 22.7.2011, bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ xã Mong Thọ A, H.Châu Thành) đến đại lý vé số Triều Phát (P.Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, cùng tỉnh Kiên Giang) để đổi vé số trúng thưởng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỉ đồng (vé mang số 938368, do Công ty xổ số kiến thiết An Giang phát hành).
Sau khi xem xét, ông Ngô Xương Phúc (đại lý vé số Triều Phát) công nhận đây là vé số trúng thưởng và làm các thủ tục trả thưởng cho bà Tuyết. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị đưa tiền và vàng cho bà Tuyết thì ông Phúc gọi cháu mình là ông Ngô Xuân Bình vào kiểm tra lại lần nữa và ông Bình cho rằng đây là tờ vé số đã được cắt dán.
Sau phiên xử sơ thẩm ngày 4.4.2016, ông Phúc làm đơn kháng cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.