Khánh Hòa: Tạm dừng chợ truyền thống ở Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh

24/07/2021 16:05 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tạm dừng hoạt động toàn bộ chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn H.Vạn Ninh, TX.Ninh Hòa và TP.Nha Trang từ 0 giờ ngày 26.7.

Ngày 24.7, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

TP.HCM: Hơn 53.000 ca mắc Covid-19, 10.699 bệnh nhân hồi phục

Theo đó, đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ gồm: H.Vạn Ninh, TX.Ninh Hòa, và TP.Nha Trang, tạm dừng hoạt động toàn bộ chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn từ 0 giờ ngày 26.7 để kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch triển khai các phương án phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 5858/BYTBYT-MT ngày 21.7 và các quy định liên quan. Các chợ chỉ hoạt động trở lại khi đã đảm bảo an toàn theo đúng quy định.
Các chốt, trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch trên QL1 chỉ giải quyết cho xe công vụ, các loại phương tiện hàng hoá có mã (QR Code) nhận diện được phép vận chuyển, vận tải đi vào hoặc lưu thông qua tỉnh. 

TP.Nha Trang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Ảnh: Phan Lê

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa, tính từ ngày 23.6 đến 12 giờ 24.7, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 1.019 ca mắc Covid-19. Trong đó, TX.Ninh Hòa nhiều nhất với 739 ca, TP.Nha Trang 219 ca, H.Vạn Ninh 31 ca, H.Cam Lâm 18 ca, TP.Cam Ranh 7 ca, H.Diên Khánh 5 ca. Toàn tỉnh đã truy vết được 3.890 trường hợp F1 và 10.126 trường hợp F2 và phong tỏa tạm thời 119 địa điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.