Khởi tố nghi can lừa đảo chiếm đoạt tài sản

10/10/2017 16:48 GMT+7

Hùng Em giúp sức để Hòa sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 10.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Hùng Em (37 tuổi, ngụ P.8, TP.Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, từ tháng 5 - 7.2017, Hùng Em, nhân viên Phòng công chứng tư nhân Cao Thị Niềm (P.3, TP.Bạc Liêu) đã giúp sức, tạo điều kiện cho đồng phạm là Cao Phan Thuận Hòa (tên gọi khác Lê Thanh Nhàn, 32 tuổi, ngụ khóm 2, P.3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cao Phan Thuận Hòa tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu Ảnh: DO CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định bắt khẩn cấp, khởi tố bị can đối với Cao Phan Thuận Hòa để điều tra, làm rõ về hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Hùng Em.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Hòa khai nhận đã sử dụng tên giả là Lê Thanh Nhàn và nhiều giấy tờ giả để lừa đảo người khác để chiếm đoạt với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

tin liên quan

Lập công ty 'ma' lừa đảo hơn 3 tỉ đồng
Lập công ty 'ma', dụ nạn nhân gửi tiền vào công ty này rồi rút ra từ công ty khác để hưởng hoa hồng, Nguyễn Văn Bé Sáu và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.