Khởi tố nghi can người Hàn Quốc sát hại gia đình đồng hương

Công Nguyên
Công Nguyên
07/01/2020 06:27 GMT+7

Liên quan đến vụ người Hàn Quốc sát hại gia đình đồng hương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lee Hyeong Won.

Ngày 6.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lee Hyeong Won (30 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra hai hành vi: giết người và cướp tài sản.

Bàng hoàng nghi án cô gái Hàn Quốc bị giết rồi đốt ô tô ở TP.HCM

Theo điều tra ban đầu, Lee Hyeong Won là nghi can đột nhập vào ngôi nhà tại khu Hưng Phước 1, P.Tân Phong, Q.7 sát hại bà Jung Yuong Sook (49 tuổi; quốc tịch Hàn Quốc); gây thương tích nặng cho ông Yoon Sang Yong (50 tuổi; chồng bà Jung Yuong Sook) và Yoon Jeong Jyi (16 tuổi; con gái bà Jung Yuong Sook).
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 21.12.2019, trước khi tẩu thoát, Lee Hyeong Won lấy 8 triệu đồng, 4 điện thoại di động của gia đình nạn nhân. Lee Hyeong Won lấy ô tô của gia đình nạn nhân tẩu thoát, rồi đốt xe này tại khu vực cầu Thủ Thiêm (Q.2) để phi tang vào rạng sáng cùng ngày. Đến chiều 25.12.2019, Lee Hyeong Won bị lực lượng công an bắt giữ tại Q.1 (TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.