Khởi tố nữ nhân viên chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng tiền đặt tiệc

Ngọc Lê
Ngọc Lê
20/05/2020 19:37 GMT+7

Uyên tự đưa ra chương trình khuyến mãi , chiết khấu để thu hút khách hàng đồng ý đặt tiệc... chiếm đoạt của Công ty Villa Sông Sài Gòn trên 1,2 tỉ đồng.

Chiều 20.5, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Đội 8 - PC03), Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Villa Sông Sài Gòn (Công ty Villa Sông Sài Gòn). Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lê Uyên (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Villa Sông Sài Gòn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Villa Sông Sài Gòn chuyên kinh doanh nhà hàng - khách sạn; người đại diện pháp luật là bà Tạ Thị Thanh Thủy (Giám đốc).
Tháng 6.2016, Nguyễn Lê Uyên được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Villa Sông Sài Gòn với vị trí nhân viên điều phối kinh doanh (thuộc phòng kinh doanh). Uyên có nhiệm vụ tiếp nhận, báo giá và xử lý thông tin khách có nhu cầu đặt phòng và đặt tiệc tại Công ty Villa Sông Sài Gòn thông qua số điện thoại và email công ty dưới sự giám sát của bà Thủy.
Ngày 17.12.2017, bà Thủy yêu cầu kế toán rà soát sổ sách thì phát hiện có 2 khách hàng còn nợ tiền tiệc. Tiếp tục kiểm tra, phát hiện trong khoảng thời gian từ 2.2017 - 1.2018, với vai trò là nhân viên điều phối kinh doanh, Uyên đã tự ý thu tiền của 15 khách hàng đến đặt tiệc tại công ty, chiếm đoạt tiền khách hàng thanh toán cho công ty, gây thiệt hại cho công ty hơn 1,2 tỉ đồng và 1.500 USD.
Uyên khai nhận cố ý làm sai quy trình bằng cách tự đưa ra chương trình khuyến mãi, chiết khấu, giảm giá nhằm thu hút khách hàng đồng ý đặt tiệc, sau đó tư vấn khách hàng đặt cọc, thanh toán một phần tiền tiệc trực tiếp cho Uyên; Uyên tự in phiếu thu và ký tên giao cho khách để chiếm đoạt tiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.