Khởi tố trạm trưởng kiểm lâm nhận tiền của trùm gỗ lậu

06/03/2019 08:22 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Tấn Bình, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 10, Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk), để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Ngày 5.3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Tấn Bình (36 tuổi), Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 10, Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn (Đắk Lắk), để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo VQG Yók Đôn đã tạm đình chỉ chức vụ trạm trưởng đối với ông Bình để phục vụ điều tra.
Theo thông tin ban đầu, ông Bình đã có hành vi nhận nhiều triệu đồng của Phan Hữu Phượng (còn gọi Phượng “râu”, trú H.Cư Jút, Đắk Nông) để Phượng vận chuyển gỗ lậu trót lọt qua trạm kiểm lâm của mình.
Như Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 4.2018, lực lượng Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang 2 xe tải vận chuyển hơn 40 m3 gỗ lậu từ bãi tập kết gỗ tại tiểu khu 464 thuộc VQG Yók Đôn về xưởng của Phượng “râu” ở H.Cư Jut.
Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố Phượng “râu” cùng nhiều bị can, thu giữ hàng trăm mét khối gỗ không có giấy tờ hợp pháp, nhiều phương tiện, tài liệu khác liên quan trong vụ án.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.