Khởi tố vụ phá rừng trong khu di sản thiên nhiên thế giới

10/04/2019 08:27 GMT+7

Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 9.4, Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra trong lâm phận Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng tại khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn xã Thượng Trạch, H.Bố Trạch.
Trước đó, như Thanh Niên thông tin, cuối tháng 2, Ban quản lý VQG phát hiện tại các tiểu khu 649, 650 có vụ phá rừng nghiêm trọng để lấy gỗ mun; thời gian khai thác khoảng tháng 11 - 12.2018. Sau đó, lực lượng liên ngành của tỉnh Quảng Bình và H.Bố Trạch kiểm đếm, khám nghiệm hiện trường, xác định có đến hơn 100 m3 gỗ bị chặt hạ, trong đó gần 60 m3 gỗ mun (nhóm IIA), còn lại là các loại gỗ khác. Đáng chú ý, lâm tặc để lại hiện trường đến hơn
80 m3, chỉ lấy đi khoảng 20 m3 gỗ mun giá trị (loại lâu năm, không bị sâu mọt, kích cỡ lớn). Liên quan vụ việc, trước đó, 2 ông Nguyễn Hoài Nam, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Thượng Trạch, và ông Cao Thái Hưng, Trạm phó, đã bị kỷ luật cách chức. Ngoài ra, 1 nhân viên bị cảnh cáo và 4 nhân viên kiểm lâm khác bị khiển trách.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.