Không đeo khẩu trang nơi công cộng, 5 thanh thiếu niên ở Huế bị xử phạt

Đình Toàn
Đình Toàn
03/04/2020 17:03 GMT+7

5 thanh thiếu niên ở TP.Huế không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị xử phạt nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 .

Chiều 3.4, ông Phạm Quốc, Chủ tịch UBND P.Phú Cát, TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết 5 thanh thiếu niên bị lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của phường lập biên bản xử lý về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cả 5 đã chấp hành việc nộp phạt hành chính 200.000 đồng/người, đồng thời cam kết không tái phạm.
Khoảng 9 giờ ngày 2.4, qua kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, lực lượng phòng chống dịch của P.Phú Cát phát hiện 5 người gồm Tr.X.Th. và Tr.Ph.L. (cùng 18 tuổi); V.Q.V. và Ng.A.Ph. (cùng 16 tuổi) và B.V.Th. (24 tuổi, tất cả cùng trú tại P.Phú Hậu, TP.Huế) đến công viên Trịnh Công Sơn - Huế chơi nhưng không đeo khẩu trang.
Tổ công tác liên ngành phường đã lập biên bản xử lý đối với 5 thanh thiếu niên này, đồng thời giải thích việc không đeo khẩu trang nơi công cộng phòng chống dịch bệnh đã vi phạm pháp luật, quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế.
Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó một thiếu nữ và một thanh niên cũng bị UBND P.Phú Hòa, TP.Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công bố bệnh nhân 234, 235, 236, 237 nhiễm bệnh Covid-19 ở Việt Nam

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.