Khử khuẩn toàn TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
15/03/2020 06:26 GMT+7

Chiều 14.3, ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Thuận , cho biết đến 15 giờ chiều 13.3, toàn tỉnh Bình Thuận đã điều tra được 200 người thuộc diện F1 (trực tiếp tiếp xúc với tất cả 9 bệnh nhân).

Trong số đó, riêng F1 của bệnh nhân số 34 (bệnh nhân đi Mỹ về lây cho 8 bệnh nhân ở Bình Thuận và 2 bệnh nhân ở TP.HCM) lên đến 46 người.
Trong khi đó, ban đầu bệnh nhân 34 chỉ khai tiếp xúc có 14 người, sau đó là 17 người. Tiếp đó là bệnh nhân số 38 (con dâu bệnh nhân 34) cũng có số người tiếp xúc gần lên đến 45 người. Số F1 còn lại chủ yếu là tiếp xúc gần với chồng của bệnh nhân 34 và các nhân viên bị lây nhiễm từ người chồng của bệnh nhân 34.
Riêng những người tiếp xúc xa (diện F2) lên đến 750 người, F3 cũng lên đến hàng trăm người. Hiện Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận vẫn đang tiếp tục điều tra dịch tễ để không bỏ sót F1 và F2 nhằm cách ly triệt để.
Theo ông Hùng, tất cả 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 của Bình Thuận đều đang có sức khỏe ổn định, không sốt, ho. Số người thuộc diện F1 đều được cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung đoàn 812 và Bệnh viện Phổi.
Riêng những người thuộc diện F2 đều được cách ly tại nhà và có trách nhiệm thông báo cho F3 tự cách ly tại nhà. Hiện CDC Bình Thuận đã lấy 80 mẫu xét nghiệm gửi đi Viện Pasteur Nha Trang nhưng vẫn chưa có kết quả.
Chiều qua, CDC Bình Thuận cũng tiến hành phun thuốc sát trùng, khử khuẩn toàn TP.Phan Thiết. Đặc biệt là những nơi đông người như chợ Phan Thiết, nơi cách ly các hộ dân và các con đường chính của TP…
Hiện P.Đức Thắng có 25 hộ dân với 130 nhân khẩu đang được ngành y tế Bình Thuận cách ly nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.