Kiên Giang: Chém trọng thương chủ tiệm cầm đồ bị vì tính lãi giá 'cắt cổ'

01/07/2021 17:43 GMT+7

Mang xe máy của mẹ đem cầm lấy tiền mua ma túy, khi bị chủ tiệm cầm đồ ở Kiên Giang lấy lãi cao, An dùng dao chém người này trọng thương.

Ngày 1.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Hiệp (Kiên Giang) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bình An (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhã (27 tuổi, cùng ngụ H.Tân Hiệp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chủ tiệm cầm đồ ngụ cùng địa phương với bị can.
Theo kết quả điều tra, trước đó An đem chiếc xe máy của mẹ mình đến cầm cố cho tiệm cầm đồ của ông Nguyễn Văn Thạnh (49 tuổi) với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, vài ngày sau, ông Thạnh yêu cầu mẹ của An đến chuộc lại xe với giá 3 triệu đồng. Biết được tin, An tức giận vì cho rằng ông Thạnh lấy lời với giá "cắt cổ".
Ngày 14.3, An tìm đến nhà ông Thạnh để hỏi chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi. An bị ông Thạnh chửi và lấy dao ra dọa chém. Tức giận, An chạy xe máy đến nhà Nhã hỏi mượn cây kiếm rồi rủ Nhã đi chém ông Thạnh.
Khi đến nhà, thấy ông Thạnh đứng trước cửa, An cầm kiếm nhảy xuống xe. Ông Thạnh liền bỏ chạy, Nhã cầm 2 cục gạch đuổi theo. Trong lúc ông Thạnh bị té ngã, An cầm cây kiếm xông đến chém vào người ông này 2 nhát. Nạn nhân cố chạy rồi té xuống ao nước. Sau đó, An cùng Nhã bỏ đi.
Ông Thạnh được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị với tỷ lệ thương tật 49%. Sau khi xuất viện, chủ tiệm cầm đồ này làm đơn tố cáo An và Nhã đến cơ quan công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.