Kiên Giang cử 177 cán bộ y tế hỗ trợ tiêm vắc xin tại TP.Phú Quốc

26/09/2021 14:31 GMT+7

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang cử 177 cán bộ y tế hỗ trợ tiêm vắc xin cho người dân TP.Phú Quốc.

Ngày 26.9, tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang cho biết vừa ra quyết định phê duyệt danh sách đoàn hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân TP.Phú Quốc.
Theo đó, đoàn gồm 177 người, trong đó có 3 lãnh đạo, 16 người thuộc tổ cấp cứu và 158 người thuộc lực lượng thực hiện công tác tiêm chủng. Thời gian hỗ trợ cho Phú Quốc dự kiến từ ngày 29.9 đến hết ngày 4.10.
Trước đó, ngày 25.9, TP.Phú Quốc đã tổ chức test nhanh đối với toàn thể người dân đang sinh sống trên địa bàn nhằm truy vết các F0 để truy vết hết F1 đưa đi cách ly theo quy định. Ngành y tế đã tổ chức test nhanh mẫu gộp cho gần 31.000 hộ gia đình trên địa bàn các xã, phường, tất cả đều cho kết quả âm tính Covid-19. Riêng 2 trường hợp nghi nhiễm tại P.Dương Đông và xã Bãi Thơm đã cho kết quả âm tính khi xét nghiệm bằng phương pháp PCR.
Cũng trong ngày 26.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Phú Quốc cho biết từ 12 giờ ngày 25.9 đến 12 giờ ngày 26.9, Phú Quốc ghi nhận thêm 17 ca dương tính mới liên quan chùm ca bệnh Covid-19 cộng đồng tại P.An Thới (12 ca trong khu cách ly, 5 ca trong vùng phong tỏa), nâng tổng số ca mắc đến thời điểm này lên 140 ca. Cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly tập trung 230 trường hợp F1 tại Tiểu đoàn 860 và cách ly y tế (phòng bệnh) 61 người từ vùng dịch trở về tại Trường trung cấp Việt - Hàn.
Ban chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TP.Phú Quốc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, với tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Trước hết, quyết tâm kiểm soát được dịch, không để lây lan trong cộng đồng và cả hệ thống chính trị trong toàn thành phố phấn đấu đến hết ngày 30.9 trở lại trạng thái bình thường mới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.