Kiên Giang: Lãnh 5 năm tù vì tàng trữ, lưu hành tiền giả

15/12/2020 19:27 GMT+7

Dùng 2 triệu đồng tiền thật để mua 12 triệu đồng tiền giả, Hồ Hoàng Anh, ngụ tỉnh Kiên Giang mang đi tiêu thụ nhưng sợ bị phát hiện nên mang về nhà cất giữ, sau đó Anh bị công an bắt giữ.

Chiều 15.12, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ P.An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) 5 năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. Hoàng Anh mua tiền giả về định tiêu thụ, tuy nhiên chưa tiêu thụ được thì bị công an bắt giữ.
Theo cáo trạng, cuối tháng 3.2020, trong lúc lướt mạng xã hội Facebook thấy có người rao bán tiền giả với giá 1 triệu đồng tiền thật mua được 6 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 500.000 đồng), Hoàng Anh đặt mua 12 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 500.000 đồng) với giá 2 triệu đồng.
Sau khi nhận được tiền giả qua đường bưu điện, Hoàng Anh mang về nhà và bất cẩn làm rách 1 tờ tiền giả. Sau đó, Hoàng Anh lấy 4 tờ tiền giả đem tặng cho 4 người bạn và nói là: “Tiền phong thủy không đươc xài”.
Đến khoảng giữa tháng 4, Hoàng Anh lấy 1 tờ tiền giả mang đến 1 tiệm tạp hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiêu thụ. Tuy nhiên, do lo sợ bị chủ tiệm tạp hóa phát hiện tiền giả nên Hoàng Anh đem tiền về nhà tiếp tục cất giấu. Đầu tháng 5.2020, Hoàng Anh lấy số tiền giả ra xem thì vô tình làm rơi vào nước, làm hư hỏng hết 12 tờ, nên đã tự tiêu hủy số tiền này. Số tiền giả còn lại Hoàng Anh tiếp tục đem cất giấu.
Ngày 16.6, Hoàng Anh bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện, bắt giữ và thu hồi tại nhà 7 tờ tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng. Qua kết luận giám định của cơ quan chức năng, số tiền thu được của Hoàng Anh là tiền giả.
Tại phiên tòa, Hồ Hoàng Anh đã thành khẩn khai báo và nhận tội về hành vi tàng trữ và lưu hành tiền giả của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.