Kiên Giang: Nạo vét luồng hàng hải bến cảng Rạch Giá

04/11/2019 14:59 GMT+7

Công trình thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải bến cảng Rạch Giá (Kiên Giang) với kinh phí 15 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào tuần đầu tháng 12.2019.

Ngày 4.11, ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, cho biết Bộ GTVT đã thống nhất phê duyệt quyết định nạo vét luồng hàng hải bến cảng Rạch Giá với kinh phí trên 15 tỉ đồng.
Công trình do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam làm chủ đầu tư, bao gồm: thi công xây dựng và gia cố đê bao bãi chứa chất nạo vét; nạo vét duy tu luồng, âu chứa tạm, luồng tạm và phun chất nạo vét lên bể chứa. Vị trí thi công nạo vét, bãi chứa nằm trong khu vực thuộc bến cảng Rạch Giá. Dự kiến trong tuần đầu tiên của tháng 12.2019, công trình sẽ hoàn thành.
Theo ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, nhiều năm qua phù sa bồi lắng ở cửa sông Rạch Giá - Long Xuyên đổ ra biển nên khu vực bến cảng Rạch Giá bồi lấp gây khó khăn, không đảm bảo an toàn giao thông hàng hải cho tàu thuyền ra vào. Tàu hay bị mắc cạn khi gặp thời tiết xấu hoặc khi thủy triều xuống thấp vào mùa khô, nhất là những tàu, phà cao tốc chở khách đi ra huyện đảo Kiên Hải và Phú Quốc có trọng tải lớn.
Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã phê duyệt dự án xây dựng bến cảng Rạch Giá với diện tích 35 ha, kinh phí đầu tư khoảng 410 tỉ đồng, do Sở GTVT Kiên Giang làm chủ đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đầu tư công trung dài hạn, giai đoạn 2020 - 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.