Kỷ luật 4 cán bộ phường vi phạm nguyên tắc trong bầu cử

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
17/06/2020 05:41 GMT+7

Vi phạm nguyên tắc dân chủ trong bầu cử khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy P.Thủy Biều, ông Hoàng Thăng Long (Chủ tịch UBND P.Thủy Biều, Bí thư chi bộ HTX Thủy Biều, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) bị kỷ luật.

Ngày 16.6, ông Trần Hùng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế (Thừa Thiên - Huế), cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã quyết định kỷ luật ông Hoàng Thăng Long (đảng ủy viên, Chủ tịch UBND P.Thủy Biều, Bí thư chi bộ HTX Thủy Biều, TP.Huế), với hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng. Lý do là ông Long đã vi phạm nguyên tắc dân chủ trong bầu cử khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy P.Thủy Biều, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vi phạm Nghị quyết T.Ư 4 khóa 12.
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, tại phiên họp thứ nhất sau Đại hội Đảng bộ P.Thủy Biều khóa 13, ông Long đã lôi kéo, xúi giục và vận động bầu cử trái quy định. Cụ thể là vận động các đảng ủy viên (vừa được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ P.Thủy Biều) gạch tên một đảng ủy viên đã nằm trong cơ cấu nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy được Đảng ủy cấp trên phê duyệt trong quy trình tổ chức đại hội. Quá trình vận động bầu cử trái quy định này đã được tổ giám sát của Thành ủy Huế phát hiện.
Cùng vi phạm và bị kỷ luật còn có các đảng ủy viên: Mai Bá Hoàng (Bí thư chi bộ, Trưởng công an P.Thủy Biều), bị cách chức đảng ủy viên và đề nghị Ban chỉ huy Công an TP.Huế kỷ luật về mặt chính quyền; Nguyễn Quang Huy (Phó chủ tịch UBND P.Thủy Biều), Dương Hồng Thắng (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thủy Biều) cùng bị kỷ luật cảnh cáo.
Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã điều động ông Trần Mão, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, về giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Thủy Biều khóa 13; đồng thời hủy kết quả bầu cử cấp ủy Đảng P.Thủy Biều khóa 13 để bầu lại khi tình hình nhân sự ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.