Kỷ niệm 40 năm thành lập Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/04/2019 08:00 GMT+7

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo.

Tối 26.4, tại nghĩa trang Hàng Dương (H.Côn Đảo), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, với sự tham dự của Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.
Nhà tù Côn Đảo với hệ thống trại giam tồn tại suốt 113 năm kể từ năm 1975 trở về trước chính là “địa ngục trần gian”, có khoảng 20.000 người đã ngã xuống và mãi mãi yên nghỉ trong nghĩa trang Hàng Dương và trên mảnh đất thiêng Côn Đảo. Nơi đây cũng từng giam giữ nhiều lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nữ anh hùng Võ Thị Sáu...
Dịp này, Phó chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.