Làm bằng giả cho hàng chục cán bộ xã, lãnh án tù

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/08/2018 15:43 GMT+7

Biết nhiều cán bộ xã ở huyện vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị) thiếu bằng cấp, Nguyễn Thị Thúy Hiền nhận tiền của những người này để làm giả hàng loạt giấy tờ, bằng cấp...

Ngày 28.8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Hiền (31 tuổi, trú khóm 6, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa) 3 năm tù giam và Nguyễn Bảo Hòa (25 tuổi, quê Tây Ninh, trú P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM) 12 tháng tù cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan”.
Theo cáo trạng, từ tháng 8.2015 đến tháng 7.2016, thông quan mạng internet, Hiền liên hệ với những người làm giả 15 bằng tốt nghiệp THPT, 3 học bạ hệ bổ túc trung học, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô…
Trong đó, Hiền thuê Hòa làm giả 2 bằng tốt nghiệp THPT, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe. Ngoài ra, Hiền thuê một người tên Thắng (không rõ lai lịch địa chỉ) làm giả 13 bằng tốt nghiệp THPT, 2 học bạ…
Các nạn nhân của Hiền là 13 cán bộ xã thuộc H.Hướng Hóa. Tổng cộng Hiền đã nhận tổng cộng 182 triệu đồng từ những người này. Hiền khai đã chuyển cho Thắng 152 triệu đồng, Hòa 10 triệu đồng, số tiền còn lại tiêu xài cá nhân…
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Hiền và Hòa đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, xâm phạm sự hoạt động bình thường và uy tín của các cơ quan nhà nước nên đã đưa ra mức xử phạt như trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.