Lần đầu tiên Vĩnh Phúc không có ca bệnh trong 24 tiếng

Quý Hiên
Quý Hiên
20/05/2021 18:48 GMT+7

Vĩnh Phúc vừa phát đi thông báo, trong 24 tiếng qua, tỉnh này không có thêm ca bệnh Covid-19 nào, đồng thời cũng chỉ còn duy nhất 1 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 , xác định từ mấy hôm trước.

Theo báo cáo hàng ngày của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến 16 giờ ngày 20.5, tỉnh này có 88 trường hợp mắc Coivid-19, bằng con số được công bố lúc 16 giờ chiều qua, 19.5. Như vậy, trong suốt 24 giờ qua, Vĩnh Phúc không thêm  ca bệnh Covid-19 nào. Đây là ngày đầu tiên trong nửa tháng qua, số ca bệnh Covid-19 của Vĩnh Phúc không tăng. 
Trong nửa tháng qua, ngày 6.5 là ngày Vĩnh Phúc tăng nhiều ca bệnh nhất, từ 14 (ngày 5.5) lên 25 người (tăng 11 người). Sau đó, số ca bệnh tăng hàng ngày của Vĩnh Phúc giảm dần. Ngày 16.5 tăng 4 ca; ngày 17.5 tăng 3 ca; ngày 18 và 19, mỗi ngày tăng 1 ca. 
Trong 88 ca bệnh Covid-19 ở Vĩnh Phúc, có 7 ca ở H.Bình Xuyên, 7 ca ở H.Lập Thạch, 48 ca ở TP.Phúc Yên (là nơi đầu tiên xuất hiện dịch Covid-19 đợt mới của Vĩnh Phúc), 4 ở H.Vĩnh Tường, 14 ở TP.Vĩnh Yên, 7 ở H.Yên Lạc, 1 ở H.Sông Lô. Như vậy, đến nay có 7/9 huyện/thị của Vĩnh Phúc có bệnh nhân Covid-19; 2 nơi chưa có là H.Tam Đảo, H.Tam Dương.

Sáng 21.5: Thêm 24 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 4 địa phương

Số ca nghi nhiễm hiện nay của Vĩnh Phúc cũng chỉ có 1 trường hợp, nhưng cũng thuộc diện nghi nhiễm từ hôm qua, 19.5. Trường hợp này là vợ của bệnh nhân 3068, người có liên quan ổ dịch tại massage Hoa Sen, nên đã được cách ly tập trung từ trước. Hiện trường hợp nghi nhiễm này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh. 

Thực hiện nhiều chính sách quyết liệt để dập dịch

Tính từ ngày 30.4 đến nay, trên địa bàn Vĩnh Phúc có 4 địa chỉ được xác định là ổ dịch Covid-19. Trong đó tại TP.Phúc Yên có 2 điểm: bar Sunny ở P.Phúc Thắng, P.Hùng Vương (bắt đầu từ 1 F0 do đi thăm người nhà ở Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư); tại TP.Vĩnh Yên có 1 điểm là massage Hoa Sen ở P.Ngô Quyền; tại H.Bình Xuyên 1 điểm là Công ty Vinatop, xã Sơn Lôi (nơi có chuyên gia Trung Quốc, nguồn gốc tạo nên các ổ dịch bar Sunny và massage Hoa Sen, đến làm việc).
Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1) của Vĩnh Phúc hôm nay cũng chỉ tăng 2 người so với hôm qua, từ 3.305 lên 3.307 người.
Vĩnh Phúc là địa phương có các chính sách dập dịch rất quyết liệt trong hơn nửa tháng qua. Đã có 8 cán bộ bị tạm đình chỉ do lơ là, chậm trễ trong chống dịch; 4 vụ án liên quan tới phòng chống dịch được khởi tố.
Tỉnh này cũng bắt buộc tất cả doanh nghiệp phải triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người lao động trong thời gian gấp gáp (từ 14 - 25.5). Đến nay, trong các khu công nghiệp đã có 97.191 người lao động được lấy mẫu xét nghiệm, đạt 95.7% (97.191/101.537); ngoài khu công nghiệp có 24.746 người lao động được lấy mẫu xét nghiệm, đạt 67.2% (24.746/36.847).
Để chuẩn bị cho bầu cử, Vĩnh Phúc cho biết đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho các thành viên tổ bầu cử. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm được 19.740 trường hợp, đạt 89.3% (19.740/22.100), trong đó 8.486 trường hợp âm tính, 11.254 trường hợp chờ kết quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.