Phái đoàn Triều Tiên tham quan vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/02/2019 11:07 GMT+7

Đoàn lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sáng 27.2 đã tham quan Di sản thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Lúc 9 giờ 45 sáng nay, 27.2, một số lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên đã đến Cảng tàu quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh giới thiệu với lãnh đạo cấp cao Triều Tiên về vịnh Hạ Long trên tàu du lịch Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Phái đoàn Triều Tiên có 25 thành viên, trong đó có ông Ri Su Yong, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Trưởng Ban quốc tế; ông Kim Pyong Hae, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên; ông O Su Yong, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban kinh tế T.Ư; ông No Kwang Chol, Uỷ viên dự khuyết  Bộ Chính trị, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân; ông Park Yong Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Gangwon.
Phái đoàn Triều Tiên tham quan vịnh Hạ Long trên tàu du lịch Paradise Elegante Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh và ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chào đón và cùng tham dự chuyến tham quan với các lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên.
Khoảng 10 giờ, đoàn lãnh đạo cao cấp Triều Tiên đã lên tàu Paradise Elegante, số hiệu QN - xxx và đi thăm vịnh Hạ Long. Đoàn sẽ ăn cơm trưa trên tàu, dự kiến sẽ kết thúc chuyến đi lúc 13 giờ cùng ngày.
Tàu Paradise Elegante chở đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên được bảo vệ nghiêm ngặt Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Trên hành trình tham quan vịnh Hạ Long, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu tới đoàn cấp cao của Triều Tiên về di sản vịnh Hạ Long và những thành tựu về kinh tế - xã hội nổi bật của địa phương này.  
Trước đó, để chuẩn bị cho chuyến thăm, tỉnh Quảng Ninh triển khai các phương án đảm bảo an ninh. Khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, y tế được huy động. Tối 25.2, lực lượng chức năng đã rà soát bom mìn, dọn vệ sinh và treo cờ Việt Nam, Triều Tiên bên đường dẫn vào Cảng tàu quốc tế Tuần Châu.
Đông đảo cán bộ, người dân đến chào đón đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên tham quan vịnh Hạ Long Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng sớm 27.2, tất cả người và phương tiện ra vào Cảng tuần Tuần Châu được kiểm soát kỹ lưỡng. Trên các nóc khách sạn cao tầng và điểm cao đều có lực lượng chức năng canh giữ.
Các thiếu nữ Quảng Ninh cầm cờ Việt Nam và Triều Tiên chào đón đoàn lãnh đạo cao cấp Triều Tiên Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
An ninh cho buổi đón phái đoàn cấp cao Triều Tiên được siết chặt Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Hơn 10 tàu, xuồng của quân đội, cảnh sát đường thủy tỉnh Quảng Ninh tham gia dẫn đoàn trên biển Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ đã tham gia bảo vệ đoàn cán bộ cấp cao Triều Tiên tham quan vịnh Hạ Long Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Đông đảo phóng viên quốc tế tham đưa tin về sự kiện Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.