Lật tẩy báo tin cướp giả, lòi ra đoạt hơn 2,4 tỉ đồng của công ty

Đàm Huy
Đàm Huy
02/03/2018 09:56 GMT+7

Quyền làm giả nhiều đơn đặt hàng, tạm ứng tiền của công ty hơn 2,4 tỉ đồng nhưng không hoàn lại đầy đủ. Sợ bị phát hiện, Quyền đến trụ sở công an trình báo bị cướp...

Ngày 1.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Mậu Nhất Quyền (30 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh, nguyên nhân viên kinh doanh của Công ty CP Sài Gòn Traco) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3.2015, Công ty CP Sài Gòn Traco (trụ sở ở Q.4) nhận Quyền vào làm việc, giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng mua vật tư, cung cấp dịch vụ tàu biển; khi có đơn đặt hàng thì tự tìm nguồn hàng, sau đó tạm ứng tiền công ty mua hàng cung cấp cho khách hàng, rồi nhận tiền về nộp lại cho công ty.
Từ tháng 6 - 10.2015, Quyền làm giả nhiều đơn đặt hàng, tạm ứng tiền của công ty hơn 2,4 tỉ đồng nhưng không hoàn lại đầy đủ. Sợ bị phát hiện, ngày 30.10.2015 Quyền đến trụ sở Công an P.12 (Q.4) trình báo bị cướp 270 triệu đồng tiền khách trả cho công ty, tại đầu cầu Calmette (phía Q.4).
Nghi ngờ báo cướp giả, Công an P.12 (Q.4) làm việc với Công ty CP Sài Gòn Traco thì phát hiện Quyền làm giả hợp đồng, hồ sơ chứng từ thanh toán, tạm ứng chiếm hơn 2,4 tỉ đồng nhưng mới hoàn ứng hơn 1,56 tỉ đồng.
Ngoài ra, Quyền còn tạm ứng gần 223 triệu đồng của công ty để sử dụng. Đến nay, gia đình Quyền đã nộp hơn 926 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.