Long An: Bị bắt sau 26 năm trốn truy nã

29/06/2021 20:24 GMT+7

Qua rà soát thông tin dân cư trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an TX.Kiến Tường bắt giữ bị can trốn lệnh truy nã 26 năm.

Chiều 29.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Kiến Tường (Long An) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Hoàng Khương (49 tuổi, ngụ ấp 3, xã Kiến Bình, H.Tân Thạnh, Long An) về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Khương là bị can có quyết định truy nã, đã bỏ trốn 26 năm nay.

Nguyễn Hoàng Khương bị bắt sau 26 năm trốn lệnh truy nã

Ảnh: Khôi Nguyên

Theo cơ quan công an, tháng 9.1995, Khương bị Công an H.Mộc Hóa (nay là TX.Kiến Tường) khởi tố, bắt tạm giam về tội bắt cóc trẻ em và cố ý gây thương tích. Trong thời gian điều tra, Khương bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
Sau đó, TAND H.Mộc Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm vắng mặt, tuyên phạt bị cáo Khương 36 tháng tù giam về tội bắt cóc trẻ em và cố ý gấy thương tich. Để bắt giữ, xử lý đối tượng, Công an H.Mộc Hóa ra quyết định truy nã Khương về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.
Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Khương thay đổi họ Nguyễn thành họ Hoàng (Hoàng Gia Khương). Qua nhiều năm lưu lạc ở một số tỉnh, cuối cùng Khương đến ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Huệ (gần khu vực biên giới) đăng ký lưu trú.
Ngày 26.6, qua rà soát dân cư trên địa bàn, phát hiện trường hợp nghi vấn thay đổi họ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an TX.Kiến Tường tổ chức bắt giữ Khương khi bị can trốn truy nã này đang ngủ trong nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.