Truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
06/11/2018 12:46 GMT+7

Lực lượng chức năng đang truy bắt phạm nhân Cao Đăng Thành (30 tuổi, quê H.Diễn Châu, Nghệ An) trốn trại khi đang chấp hành án phạt tại Trại giam A2.

Sáng 6.11, thượng tá Đỗ Ngọc Trọng, Giám thị Trại giam A2 (thuộc Bộ Công an, đóng tại H.Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết, đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt phạm nhân Cao Đăng Thành (30 tuổi, quê H.Diễn Châu, Nghệ An).
Theo thông tin từ Trại giam A2, phạm nhân Thành đang phải chấp hành án phạt tù tại phân trại số 2, Trại giam A2; án phạt 10 năm 9 tháng 3 ngày tù về các tội danh: cướp tài sản, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam, chống người thi hành công vụ.
Ngày 4.11, ngay sau khi phát hiện Thành bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, phân trại số 2 đã báo cáo với lãnh đạo Trại giam A2, đồng thời nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tổ chức truy bắt phạm nhân bỏ trốn.
Trại giam A2 cũng đã có quyết định truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Cao Đăng Thành. Các đặc điểm nhận dạng phạm nhân: cao 1,55 m, sống mũi lõm, sẹo dài 1,5 cm cách 4cm trước đầu lông mày phải.
Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất; hoặc báo ngay cho Trại giam A2 theo các số điện thoại: 0914.095.493 hoặc số: 0258.3787.308.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.