Lũ ở Quảng Ngãi, Bình Định vừa xuống, lũ ở Thừa Thiên - Huế đang lên

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/12/2018 10:01 GMT+7

Sáng 10.12, Chi cục phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) vừa cập nhật những thông tin thiệt hại ban đầu do mưa lũ mấy ngày qua.

* 3 người thương vong, ngập lụt diện rộng khắp miền Trung
[VIDEO] Tầng hầm như hồ bơi, ô tô thành tàu ngầm trong ngày Đà Nẵng ngập lịch sử
Hiện nay mực nước trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), An Lão, sông Kôn (Bình Định) đạt đỉnh và đang xuống; các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Lại Giang (Bình Định) đang lên trên mức báo động 1 (BĐ), riêng sông Vệ, sông Kôn xấp xỉ BĐ3.
Theo dự báo, mực nước sông Lại Giang tiếp tục lên; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống, các sông ở Thừa Thiên Huế có dao động ở mức BĐ1.
Cảnh báo lũ trên sông
Chi cục cảnh báo trong những ngày tới, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên vẫn duy trì và có khả năng lên lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị tại tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên.
Bên cạnh lũ, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ, vùng núi 9 - 11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2 - 3 ngày.
Trong đêm 9.12, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa nhiều nơi, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 80mm; tỉnh Quảng Trị có mưa nhiều nơi, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm; các tỉnh khác còn lại có mưa nhỏ vài nơi.
[VIDEO] Dân Bình Định chặt cây ngăn đường vì nước lũ tràn về gây ngập sâu
Thủy điện xả tràn
Đối với các hồ chứa thủy điện, hồ thủy điện Quảng Trị đạt dung tích 123,95 triệu m3/162,99 triệu m3 thiết kế, lưu lượng đến hồ 5 m3/s, lưu lượng xả qua đập tràn 7m3/s.
Sáng 10.12, QL1A đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam còn bị ách tắc cục bộ vài thời điểm do đường ngập Ảnh: N.T
Tại Quảng Nam, các hồ thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Đắk Mi 4 tích nước thấp, từ 1 đến 46% so với dung tích theo quy trình, chỉ có 1 hồ đang xả tràn là An Khê với 4m3/giây.  
Các hồ thủy lợi Quảng Trị vẫn đảm bảo an toàn và mở toàn bộ cửa để mưa lớn qua tràn tự do, 6 hồ đã đầy, còn lại đang từ 50 - 80% dung tích. Tại Đà Nẵng, hồ Đồng Nghệ đạt mức 32,1/33,3m, hồ Hòa Trung và các hồ chứa nhỏ đã qua tràn.
[VIDEO] Bi hài phơi lúa, giấy khen trong nhà sau mưa lũ kinh hoàng ở Quảng Trị
Tỉnh Quảng Nam có 7 hồ đã đầy nước, 10 hồ từ 35 – hơn 70%, 22/52 hồ nhỏ cũng đã đầy nước, tỉnh Quảng Ngãi có 10/19 hồ dung tích trên 80%, các hồ Bình Định còn ở mức thấp.
Đợt mưa kéo dài 3 ngày qua và mưa đặc biệt lớn trong ngày 9.12 đã gây ngập lụt nhiều tỉnh miền Trung, Quảng Trị ngập một số tuyến đường giao thông tại các huyện, thị xã, TP.Đông Hà bị ngập sâu.
Đà Nẵng ngập khắp các quận huyện, trong đó nặng nhất ở các khu vực Hòa Xuân (Cồn Dầu), P.An Khê, Thanh Khê Tây, Thạc Gián (Q.Thanh Khê), P.Thanh Bình, Thuận Phước(Q.Hải Châu).
Riêng P.Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu) tại khu vực ao Ba Sen Vàng (tổ dân phố 31 đến 35, kiệt 640, 664 Trưng Nữ Vương ngập sâu khoảng 1,2 m), lực lượng phải ứng cứu 2 mẹ con cùng 5 sinh viên bị mắc kẹt trong ngập nước.
Một số vị trí nội đô Đà Nẵng ngập đường sâu phải dùng xe trung chuyển xe máy Ảnh: N.T
 
[VIDEO] Hào hứng chèo kayak trên đường phố giữa ngày Đà Nẵng khốn khổ vì ngập
Nhiều thiệt hại vì mưa lớn, lũ dâng cao
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, đã có nhiều thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra.
Quảng Nam có khoảng 60 hộ dân H.Phú Ninh bị ngập, còn lại chủ yếu ngập vùng trũng thấp ngoài đồng ruộng. Quảng Nam giao Sở GD - ĐT, Phòng GD - ĐT, các ĐH, CĐ chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn.
TP.Đà Nẵng ngập hơn 1.250 hộ, Trạm bơm Tuý Loan sạt lở, cầu đường Nguyễn Xí, Lý Thái Lông, Thăng Long bị hư hỏng, sàn cảnh quan bờ đông cầu Rồng, vỉa hè Km21 QL14B cũng bị sạt lở. TP.Đà Nẵng cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 10.12
Tỉnh Quảng Ngãi di dời 60 hộ dân đến nơi an toàn (xã Phổ Ninh, H.Đức Phổ), đồng thời di dời 3 nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất ở tuyến 628 (Thanh An - Long Môn), tuyến Long Mai - Long Hiệp - Thanh An.
Quảng Trị có 2 người chết, 1 người bị thương, hỏng 95 nhà, ngập 449 nhà, sập 1 điểm trường H.Vĩnh Linh, nhiều diện tích hoa màu, lúa bị hư hại với gần 150 ha.
[VIDEO] Dầm mình trong nước lạnh tìm kiếm hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi
Tỉnh Bình Định bị ngập nước 2.052 nhà (H.Hoài Ân, An Lão, TX.An Nhơn). Bình Định cũng đã di dời trên 320 hộ ở H.Hoài Ân. nhiều đoạn thuộc tỉnh lộ ĐT629 bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Cầu Suối Tem, Cây G, xã Bok Tới bị xói lở mố, cầu bản đi vào hồ Thạch Khê và cầu Lò Rèn bị xói lở hai bên mố đầu cầu…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.