Lừa 'cho' số lô đề, chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng

01/12/2016 08:40 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Dinh (31 tuổi) và Đặng Thanh Tuấn (31 tuổi, đều ngụ tại TP.Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Dinh và Tuấn thường lên mạng internet tìm kiếm thông tin cá nhân của nhiều người, sau đó dùng sim rác gọi điện, vờ hỏi thăm sức khỏe, tự giới thiệu công tác ở Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, có quen nhiều người và đang thực hiện nhiệm vụ triệt xóa các điểm ghi lô đề.

tin liên quan

Chiêu lừa cho số đánh đề lại tái diễn
Thời gian gần đây, người dân tiếp tục phản ánh tình trạng một số người gọi điện tự nhận là người thân của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, rồi dụ dỗ cho số đánh đề nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Trong khi trò chuyện, Dinh và Tuấn chủ động cung cấp các số lô, số đề bất kỳ nhưng nói là sẽ về trong ngày để bị hại đem tiền chơi. Sau khi có kết quả xổ số, Dinh và Tuấn gọi điện cho người trúng lô, đề và yêu cầu chuyển 10% số tiền lời vào tài khoản cá nhân.
Bằng thủ đoạn trên, liên tục trong các ngày từ 21 - 23.8, hai bị can này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng ở Thanh Hóa.
 

tin liên quan

Thế giới ngầm của dân lô đề
Sau bao đợt truy quét của cơ quan chức năng, các ông trùm lô đề Hà Nội đã cho thiết lập hẳn một mạng lưới đường dây với nhiều cấp bậc khác nhau, được rải khắp mọi ngóc ngách...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.