Mộc Châu lại có động đất 3,6 độ richter

01/08/2020 09:33 GMT+7

Sáng nay, 1.8, địa bàn H.Mộc Châu (Sơn La) tiếp tục xảy ra động đất với cường độ 3,6 độ richter.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), sáng sớm nay, 1.8, đã ghi nhận có thêm 1 trận động đất xảy ra tại Sơn La.
Cụ thể, lúc 5 giờ 31 phút 13 giây, trận động đất mạnh 3,6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.916 độ vĩ bắc, 104.719 độ kinh đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Đáng lưu ý, địa bàn H.Mộc Châu trong thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều trận động đất. Lúc 12 giờ 14 phút 31 giây ngày 27.7 đã xảy ra trận động đất tại H.Mộc Châu với cường độ 5,3 độ richter. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Động đất liên tiếp ở Sơn La, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại

Sau đó, trong 2 ngày 27 - 28.7, Mộc Châu liên tục xảy ra 16 trận động với tâm chấn ở nhiều vị trí khác nhau. Theo Viện Vật lý địa cầu, địa bàn H.Mộc Châu nằm trên đới đứt gãy sông Đà đang có hoạt động địa chất tương đối phức tạp. Dự báo trong tương lai, H.Mộc Châu sẽ còn xảy ra động đất với cường độ lớn đến 5,5 độ richter.
Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên taitìm kiếm cứu nạn H.Mộc Châu, các trận động đất đã làm 4 trụ sở làm việc của UBND xã, 11 nhà văn hoá, 4 trạm y tế, 9 trường học bị lún nền, nứt tường. 302 ngôi nhà dân bị hư hỏng sau động đất trong tình trạng vỡ mái ngói, nứt tường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.