Một chủ tịch xã đảo ở Kiên Giang bị cảnh cáo

17/05/2019 18:11 GMT+7

Chủ tịch UBND xã An Sơn, H.Kiên Hải, Kiên Giang bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, làm trái quy định trong quản lý đất đai.

Chiều 17.5, tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết vừa ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Phạm Thanh Việt, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã An Sơn. Ông Việt bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, làm trái quy định trong quản lý đất đai.
Theo ông Huỳnh Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND H.Kiên Hải, hiện UBND huyện đang xem xét kỷ luật ông Việt về mặt chính quyền.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hiện nay ở xã An Sơn, tình hình xây dựng diễn ra rất phức tạp. Nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép mọc lên ngày càng nhiều, nhưng vẫn chưa bị xử lý triệt để, khiến người dân xã đảo bức xúc. Ông Việt còn ký xác nhận nguồn gốc đất cho một số hộ dân chưa đúng theo quy trình, thủ tục của luật Đất đai.
UBND H.Kiên Hải vừa kiện toàn tổ công tác kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, việc quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ trên địa bàn xã An Sơn và xã Nam Du. Tổ công tác này có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện tổ chức các đợt kiểm tra và lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp vi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.