Một ngư dân tử vong do ăn cá nóc

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
05/01/2019 11:47 GMT+7

Trong lúc vào tránh trú bão tại cửa biển Rạch Gốc (Cà Mau), một ngư dân ăn cá nóc bị ngộ độc, dẫn đến tử vong trên tàu cá.

Sáng 5.1, thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, Đồn trưởng Đồn biên phòng Gành Hào (đóng trên địa bàn TT.Gành Hào, H.Đông Hải, Bạc Liêu), cho biết ngư dân tử vong là do ăn phải cá nóc chứ không phải sam biển như thông tin ban đầu. 
Trước đó, chiều 4.1, đơn vị nhận được tin báo là trong lúc vào tránh trú bão tại cửa biển Rạch Gốc (Cà Mau), một ngư dân ăn sam biển bị ngộ độc dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, qua xác minh nạn nhân do ăn cá nóc tử vong chứ không phải do ăn sam biển.
Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Hưng (42 tuổi, ở ấp Lưu Hòa Thanh, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi, Cà Mau). Anh Hưng là ngư phủ đi trên tàu cá BL - 93899TS, có 10 ngư dân, chủ tàu cá là ông Trang Thanh Bình (ở TT.Gành Hào).
Trong lúc vào tránh trú bão số 1 tại cửa Rạch Gốc, anh Hưng có ăn thịt cá nóc, ngay sau khi ăn thì bị ngộ độc dẫn đến tử vong trên tàu.
Hiện nạn nhân được tàu cá đưa về gia đình để lo hậu sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.