Một thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay, nằm chết cạnh xe máy

Đàm Huy
Đàm Huy
23/01/2018 14:35 GMT+7

Hai thanh niên đi xe máy đến bãi đất trống ở tổ 22, ấp 6, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn (TP.HCM) bất ngờ bị hai người lạ mặt dùng hung khí chém tới tấp khiến 1 người tử vong, 1 người bị trọng thương.

Ngày 23.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận Công an H.Hóc Môn phối hợp với đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang truy xét hai hung thủ liên quan đến vụ sát hại nói trên.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 22.1, sau khi đi chơi về, Vũ Đức Thịnh (29 tuổi) điều khiển xe máy BS 59Y1 - 651… chở Huỳnh Bá Thiên Ân (25 tuổi, cả 2 cùng ngụ H.Hóc Môn) đến địa điểm trên thì bất ngờ có 2 người lạ mặt chạy xe máy áp sát, người ngồi sau xe máy dùng hung khí chém đứt lìa bàn tay của Thịnh khiến xe ngã xuống đường, Thịnh nằm bất tỉnh tại chỗ.
Ân vùng dậy bỏ chạy thì bị hai người nói trên truy sát, chém nhiều nhát vào người khiến Ân gục tại chỗ.
Sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện Thịnh nằm chết bên cạnh xe máy, còn Ân bị thương nằm cách đó không xa nên đưa Ân đi cấp cứu.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.