Một tiệm vàng ở Bình Thuận báo mất trộm 200 cây vàng rạng sáng nay

Quế Hà
Quế Hà
05/11/2019 09:26 GMT+7

Sáng nay 5.11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ báo mất 200 cây vàng ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Lãnh đạo Công an huyện Bắc Bình cho PV Thanh Niên biết, tiệm vàng Hồng Bền nằm cạnh Quốc lộ 1, trị trấn Lương Sơn (huyện Bắc Bình) trình báo với công an mất 200 cây vàng. Thời điểm kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng này được chủ tiệm vàng trình báo là lúc 2 giờ 30 sáng nay.
Hiện trường tại tiệm vàng Hồng Bền, cũng đồng thời là nhà của chủ là ông Phạm Văn Sơn (40 tuổi), công an đang khám nghiệm cho thấy cửa sắt trên lầu bị cạy. Kẻ gian cạy cửa trên lầu, sau đó xuống nhà dưới cạy tủ lấy vàng.
Ông Sơn báo với công an là số vàng bị kẻ trộm lấy đi lúc rạng sáng nay là 200 cây vàng (chưa rõ vàng 24k hay vàng 18k). Hiện Phòng cảnh sát hình sự đang kiểm tra camera an ninh tiệm vàng này và các gia đình xung quanh để truy tìm tung tích, xác định thời điểm kẻ gian đột nhập.
Trưởng phòng cảnh sát hình sự, đại tá Đinh Kim Lập và Trưởng Công an huyện Bắc Bình, thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm đang trực tiếp chỉ huy khám nghiệm hiện trường tiệm vàng Hồng Bền.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Bắc Bình đang tiếp cận vụ báo mất trộm tại tiệm vàng Hồng Bền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.