Mưa đá, giông lốc tại Thanh Hóa, 5 người bị thương, 2.000 ngôi nhà hư hỏng

19/05/2018 15:17 GMT+7

Từ ngày 8 - 18.5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục xảy ra mưa giông, lốc xoáy khiến 5 người bị thương, hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng.

Sáng nay (19.5), thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào chiều và đêm các ngày từ 8-10 và 17-18.5, giông lốc, mưa đá liên tục xuất hiện ở các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Thanh, Tĩnh Gia và Quảng Xương của tỉnh này.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến hàng trăm ha lúa ở huyện Thọ Xuân bị ngập Ảnh Phúc Ngư
Lốc xoáy cuốn bay mái tôn của nhiều nhà dân, cứa vào người khiến 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Các nạn nhân, gồm: ông Lê Chí Thắng và ông Lê Văn Định (đều ngụ tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương), ông Phạm Văn Vẩu (52 tuổi) và em Phạm Thị Thảo Mi (16 tuổi, đều ngụ tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc), ông Vũ Ngọc Quang (62 tuổi, ngụ thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc).
Trung bình mỗi trận lốc xoáy kèm mưa đá thường kéo dài 1 - 2 giờ, trên phạm vi rộng nên đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế tại các địa phương.
Theo thống kê, toàn tỉnh có 11 nhà dân hư hỏng từ 70% trở lên, hơn 2.000 ngôi nhà bị tốc mái và xiêu vẹo. Lốc xoáy, mưa đá còn gây hư hỏng, đổ gãy làm thiệt hại 1.840 ha lúa, hơn 1.000 ha ngô, sắn, mía; 66 cột điện hạ thế đổ gãy…
Lốc xoáy bẻ gãy cột viễn thông cao gần 65 m tại huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa Ảnh Minh Hải
Một số huyện miền núi bị thiệt hại nặng nề như Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân. Riêng tại huyện Ngọc Lặc, chỉ trong trận mưa đá, giông lốc chiều và tối 9.5 đã gây thiệt hại cho huyện này gần 13 tỉ đồng.
Do mưa đá, lốc xoáy liên tục xảy ra và lặp lại ở một số địa phương nên công tác khắc phục hậu quả của tỉnh Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.