Mưa lớn, huyện miền núi ở Quảng Ninh ngập nặng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/08/2019 11:25 GMT+7

Mưa lớn kéo dài từ đêm 30.8 đến rạng sáng 31.8, khiến nhiều nơi thuộc huyện miền núi biên giới Hải Hà (Quảng Ninh) bị ngập nặng.

Ngày 31.8, thông tin từ UBND huyện Hải Hà cho biết, từ đêm 30 đến rạng sáng 31.8, địa phương này liên tục có mưa lớn, lượng mưa lên đến gần 400 mm.
Mưa lớn khiến cho nước trên sông Hà Cối dâng cao tràn qua đê, gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường trên địa bàn.
Đáng chú ý, tuyến đường dẫn vào Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà bị tê liệt vì ngập úng cục bộ. Ngoài ra, tại khu vực dốc Khe Hèo trên quốc lộ 18 bị sạt lở ta luy, đất đá trôi xuống đường gây cản trở lưu thông.
Ông Nguyễn Tiến Đức, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Hải Hà, cho biết đến khoảng 10 giờ ngày 31.8, mưa đã tạnh, nước lũ đã suy yếu. Địa phương đã ra lệnh cấm người dân đi qua các khu vực ngầm tràn, điểm sạt lở, đồng thời huy động gần 100 người dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Tuyến đường nối quốc lộ 18 vào Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà bị ngập sâu

Ảnh H.V

Sân Trường phổ thông dân tộc nội trú Hải Hà bị ngập 

Ảnh H.V

 

Ngầm tràn tại trung tâm huyện Hải Hà bị ngập 

Ảnh H.V

Từ đêm 30.8, nhiều khu vực ở huyện Hải Hà bị ngập nặng

Ảnh H.V

Nước trên sông Hà Cối đã giảm nhưng vẫn ở mức nguy hiểm

Ảnh H.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.