Mưa trái mùa giữa mùa nắng nóng

Chí Nhân
Chí Nhân
10/03/2018 09:44 GMT+7

Một trận mưa trái mùa xảy ra trên diện rộng ở nhiều quận trung tâm TP.HCM.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 9.3, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện một trận mưa trái mùa, xảy ra trên diện rộng ở nhiều quận trung tâm thành phố. Lượng mưa lớn nhất theo ghi nhận xảy ra ở Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.1, Q.2. Các quận lân cận như 3; 4; 5; 10; 11... xảy ra mưa gió nhẹ và mưa rào.
Theo một chuyên gia khí tượng, đây là hiện tượng mưa trái mùa, với trường hợp này là do gió chướng đưa mây từ biển vào đất liền. Áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và lệch đông trong khi áp thấp nóng phía tây đang suy yếu nên nắng nóng đang thu hẹp trên khu vực Nam bộ. Tuy nhiên do đang là mùa nắng nên cường độ nóng phổ biến ở nhiều nơi vẫn còn cao.
Theo ghi nhận của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 9.3 nhiệt độ ở TP.HCM phổ biến 35 - 37 độ C. Một số nơi khác trong khu vực miền Đông như Bình Phước, Đồng Nai có nơi lên đến 38 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.