Năm 2016 vẫn mua mới 1.164 xe công

12/05/2017 06:42 GMT+7

Tính đến thời điểm 31.12.2016, tổng số xe công hiện hữu trên cả nước đạt 37.286 chiếc với tổng nguyên giá xấp xỉ 24.000 tỉ đồng, chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản nhà nước.

Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội trước thềm kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 sắp diễn ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết năm 2016 đã có 2.166 ô tô công tăng thêm với tổng nguyên giá hơn 2.015 tỉ đồng.
Trong đó, 1.002 xe tăng thêm là do tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, còn lại ngân sách chi mua mới 1.164 xe với tổng nguyên giá gần 1.223 tỉ đồng (32 xe mua mới phục vụ chức danh, 181 xe phục vụ công tác chung và 951 xe sắm mới là xe chuyên dùng).
Như vậy, tính đến thời điểm 31.12.2016, tổng số xe công hiện hữu trên cả nước đạt 37.286 chiếc với tổng nguyên giá xấp xỉ 24.000 tỉ đồng, chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản nhà nước. Cũng theo báo cáo, tổng giá trị còn lại của ô tô công theo sổ kế toán hiện còn 7.435 tỉ đồng, bằng 31% tổng nguyên giá. Điều này cho thấy phần lớn xe ô tô công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo chế độ quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.