Nâng cao nhận thức về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc

30/11/2019 07:02 GMT+7

Theo bà Tòng Thị Phóng, đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị , đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc...

Ngày 29.11, tại TP.Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu (ĐB) các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019, với sự tham dự của gần 300 ĐB đại diện cho hơn 667.000 người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Dự và phát biểu chỉ đạo tại ĐH, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, ghi nhận những đóng góp của tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc...
Theo mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng gấp 1,5 lần so với hiện nay; tỷ lệ giảm nghèo hằng năm 3 - 4%; 100% thôn, buôn có trường hoặc lớp mẫu giáo; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế xã có bác sĩ; 98% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...
* TP.HCM tổ chức đại hội các dân tộc thiểu số vào ngày 11 - 12.12
Ngày 29.11, ông Tăng Cẩm Vinh, Phó trưởng ban Dân tộc TP.HCM, cho biết ĐH ĐB các dân tộc thiểu số TP.HCM lần thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 11 - 12.12 với chủ đề “Đồng bào các dân tộc TP.HCM bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
Dự kiến, 294 ĐB đại diện cho các dân tộc thiểu số như: Hoa, Chăm, Khmer, Mường, Tày, Nùng, Thái... về tham dự ĐH cấp TP. Nhiệm vụ trọng tâm của ĐH lần này là đánh giá các nội dung thực hiện chính sách và công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019, công tác chăm lo giáo dục, nâng cao dân trí đồng bào.
Các ĐB cũng đánh giá lại việc lồng ghép chính sách dân tộc trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của TP, chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa... Đồng thời, ĐH chọn 41 người tham dự ĐH ĐB các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 diễn ra năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.