Ngáo đá, giết vợ hờ rồi dặn mẹ yên tâm vì công an không bắt được 'người trời'

19/03/2020 18:37 GMT+7

Sau khi ngáo đá dùng búa giết vợ hờ, Thanh về thưa mẹ sẽ bỏ đi một thời gian vì vừa giết 'con rắn sáu đầu'.

Chiều 19.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án lên cơn ngáo đá, dùng búa giết vợ hờ dã man.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoài Thanh (34 tuổi, ngụ tổ 95 P.Thanh Khê Tây) tù chung thân về tội giết người.

Án chung thân cho kẻ ngáo đá, dùng búa giết vợ hờ vì tưởng “con rắn sáu đầu”

Theo cáo trạng, ngày 28.10.2016, Thanh và người sống chung như vợ chồng là V.T.T.V (34 tuổi, ngụ tổ 102 P.Vĩnh Trung, cùng Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) giận nhau nên Thanh bỏ đi chơi qua đêm.
Sáng 29.10.2016, trên đường đón xe ôm về phòng trọ 20 Hòa Nam 6 (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Thanh mượn cây búa trong túi đồ nghề của xe ôm để phá cửa vì Thanh đoán V. sẽ thay ổ khóa.
Về phòng, Thanh dọn quần áo bỏ đi và nói chia tay V. vì “anh và em sống với nhau không hợp nữa”; V. chạy theo níu kéo bị Thanh gạt ra nên dùng tay đánh trúng mặt Thanh.
Lúc này, Thanh đang ngáo đá, thấy V. là “con rắn sáu đầu” nên cầm búa đập liên tiếp 2-3 cái vào đầu khiến V. gục tại chỗ... Sau đó, Thanh kéo xác V. vào phòng trọ, khóa cửa, lấy xe máy V. chạy về nói với mẹ là sẽ đi xa một thời gian vì vừa giết “con rắn sáu đầu”; đồng thời dặn mẹ yên tâm công an sẽ không bắt được vì Thanh là "người trời".
Thấy người con trai dính máu và trong cơn ngáo đá, mẹ Thanh nghi có chuyện nên đưa con đến công an trình diện.
Về nhân thân, năm 2006, Thanh bị TAND Q.Thanh Khê tuyên 9 tháng tù tội trộm cắp tài sản, trong lúc thụ án thì vượt ngục, năm 2007 bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên 4 năm tù tội trốn khỏi nơi giam.
Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, Thanh bị rối loạn tâm thần và hành vi vì ma túy đá, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau thời gian điều trị, giám định tâm thần kết luận Thanh đã ổn định, đủ năng lực nhận thức.
Trước tòa, Thanh im lặng trong suốt phiên xét xử, chỉ khi Viện KSND đề nghị mức án chung thân, Thanh mới nói lúc ngáo đá chỉ giết “con rắn 6 đầu” chứ không phải giết vợ hờ. Ngoài mức án trên, Thanh còn phải bồi thường 91 triệu đồng cũng cấp dưỡng 1,25 triệu đồng/tháng trong 4 năm cho con chị V.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.