Nghệ An dừng các hoạt động không thiết yếu ở 5 huyện, thị

Khánh Hoan
Khánh Hoan
07/06/2021 18:19 GMT+7

Lo ngại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Hà Tĩnh mới xuất hiện 9 ca bệnh mới, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo dừng các hoạt động không thiết yếu tại 5 huyện, thị để phòng dịch.

Chiều 7.6, UBND tỉnh Nghệ An phát văn bản hỏa tốc hướng dẫn một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Theo đó, từ 0 giờ ngày 8.6, tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách gồm xe buýt, xe khách tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ Nghệ An qua Hà Tĩnh và ngược lại.
5 huyện thị, gồm: TP.Vinh, TX.Cửa Lò, H.Hưng Nguyên, H.Nam Đàn và H.Nghi Lộc tạm dừng các hoạt động dịch vụ cắt tóc, gội đầu, các cơ sở thẩm mỹ; các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê chỉ được phép bán cho khách mang về.
Tại cuộc họp khẩn bàn các biện pháp chống dịch vào sáng cùng ngày, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, tại Hà Tĩnh mới xuất hiện 9 bệnh nhân, trong đó có 2 ca bệnh chưa rõ nguồn lây.
Do đó, Nghệ An có nguy cơ rất cao xảy ra dịch khi số lượng công dân Hà Tĩnh sang Nghệ An làm việc, buôn bán, khám chữa bệnh… và ngược lại là rất lớn. 
Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu các công dân trở về từ các địa bàn có dịch, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh khi về Nghệ An (và ngược lại) phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo đúng quy định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.