Nghi can giết bạn gái rồi 2 lần tự tử không chết, lãnh án chung thân

25/01/2019 20:00 GMT+7

Phát hiện bạn gái lén lút nhắn tin với người khác, Toàn dùng dâm đâm nạn nhân tử vong rồi tự tử hai lần nhưng bất thành.

Chiều 25.1, ở phiên xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Toàn (26 tuổi, ngụ TT.Trảng Bom, Đồng Nai) tù chung thân tội giết người, 3 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là chung thân.
Theo cáo trạng, ngày 15.10.2018, Toàn và bạn gái cùng làm công nhân ở KCN tỉnh Đồng Nai là Nguyễn Hương Thảo (24 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đi du lịch và thuê phòng tại một khách sản ở Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.
Đến tối 18.10.2018, Toàn phát hiện Thảo lén lút nhắn tin với người yêu cũ nên Toàn bực tức, ghen tuông. Toàn lên giường dùng tay kẹp cổ, siết cổ Thảo đến thoi thóp rồi dùng dao gọt trái cây trên bàn đâm thẳng vào ngực trái Thảo gây thủng tim, phổi khiến nạn nhân tử vong.
Toàn dùng ngón tay của Thảo mở khóa iPhone 6S của Thảo và kiểm tra tin nhắn. Sau đó Toàn lấy điện thoại Oppp và ví tiền của bạn gái rồi đón taxi ra biển tự tử nhưng không được nên quay lại khách sạn.
Toàn rút dao khỏi ngực Thảo, tự đâm vào ngực trái 3 nhát và tự cắt cổ tay phải nhưng không chết mà chỉ bị ngất. Đến chiều 19.1, Toàn tỉnh dậy, thay đồ, đón taxi đi lòng vòng Đà Nẵng, Hội An và đón xe khách về quê ở xã Kiến Thiết, H.Tiên Lãng, Hải Phòng thăm ông bà lần cuối rồi đi đầu thú.
Tối 20.1, thấy Toàn đầu thú nhưng đầy thương tích, Công an H.Tiên Lãng đưa Toàn vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.
Trước tòa, Bùi Thị Hiền (58 tuổi) khai bà không biết Toàn, chỉ biết Thảo quen anh C. và cả 2 mới làm chứng nhận độc thân, chuẩn bị đăng ký kết hôn thì xảy ra án mạng. Bà Hiền cho rằng Thảo rất thương mẹ, là lao động chính của gia đình nên yêu cầu bồi thường gần 700 triệu đồng.
Trước đó, mẹ của Toàn đã bồi thường 70 triệu đồng, HĐXX tuyên Toàn phải bồi thường thêm 200 triệu đồng và 1,5 triệu đồng/tháng cho mẹ bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.