Nguyên chi cục trưởng thi hành án đột quỵ chết trong khi bị tạm giam

04/03/2017 08:59 GMT+7

Ông Võ Nhật Tân, nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS H.Long Thành (Đồng Nai) đã tử vong trong thời gian đang bị tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 3.3, đại diện Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Nai xác nhận ông Võ Nhật Tân (49 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS H.Long Thành) đã tử vong trong thời gian đang bị tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cụ thể, vào ngày 1.3, trong khi bị tạm giam (tại TP.HCM), ông Tân bị đột quỵ và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Trước đó, vào tháng 8.2016, ông Tân cùng ông Nguyễn Văn Thức (50 tuổi, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục THADS H.Long Thành) và bà Trương Thị Ngọc Diễm (34 tuổi, nguyên kế toán trưởng Chi cục THADS H.Long Thành) bị Cục Điều tra Viện KSND tối cao khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, ông Tân và ông Thức bị bắt tạm giam, còn bà Diễm được tại ngoại.
Theo kết quả điều tra, kể từ năm 2007 - 2013, ông Tân và ông Thức đã chiếm đoạt gần 3,7 tỉ đồng tiền thi hành án. Để che giấu hành vi trên, ông Tân và ông Thức đã chỉ đạo Diễm hợp thức hóa chứng từ bằng việc chỉnh sửa phần mềm kế toán. Đến đầu năm 2016, do Diễm chuyển công tác về Chi cục THADS H.Nhơn Trạch nên phải bàn giao lại hồ sơ, sổ sách cho người mới thì sai phạm được phát hiện và Cục Điều tra Viện KSND tối cao đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

tin liên quan

Ba năm có tới 226 người chết trong trại tạm giam, tạm giữ
(TNO) Sáng nay 19.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp đoàn giám sát “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.