Nguyên Tổng giám đốc Sapharco gây thiệt hại 63 tỉ đồng

14/05/2015 06:41 GMT+7

Ngày 13.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Trí (nguyên Tổng giám đốc Công ty dược Sài Gòn - Sapharco) bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai bị cáo liên quan là Nguyễn Hồng Thu và Vũ Duy Quyền cùng bị xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 13.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Trí (nguyên Tổng giám đốc Công ty dược Sài Gòn - Sapharco) bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai bị cáo liên quan là Nguyễn Hồng Thu và Vũ Duy Quyền cùng bị xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Sapharco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP.HCM, do Trí làm tổng giám đốc từ tháng 7.2010 đến cuối năm 2012.
Thay vì đứng ra nhập khẩu ủy thác các loại thuốc cho Công ty TNHH Khang Phúc và Công ty TNHH Tiến Phúc (của Thu, Quyền) thì Trí ký hợp đồng mua bán. Khi nhận hàng từ Công ty Unique (Ấn Độ), Trí bán lại cho 3 công ty, cho trả chậm mà không có biện pháp bảo đảm. Trí còn cho Thu, Quyền vay tiền lấy lãi dưới hình thức hỗ trợ vốn, cũng không có biện pháp bảo đảm. Việc ký hợp đồng mua bán, giao hàng và cho vay của Trí đều vượt quyền hạn của Trí, dẫn đến thiệt hại cho nhà nước 63 tỉ đồng.
Thu và Quyền lợi dụng việc Công ty Unique (Ấn Độ) giao cho con dấu và ủy quyền chủ động tìm kiếm đối tác thương mại tại VN nên đã giả chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Unique... để Trí đồng ý giao hàng hóa, cho vay tiền.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 15.5. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.