Nhân viên dọn phòng cất giấu 16 chỉ vàng của khách để quên

07/11/2019 15:39 GMT+7

Sau khi khách trả phòng, nhân viên dọn dẹp phát hiện hơn 16 chỉ vàng khách để quên đã đem đi cất giấu.

Ngày 7.11, liên quan đến vụ nhân viên dọn phòng lấy hơn 16 chỉ vàng khách bỏ quên, cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Tân (26 tuổi, ngụ ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh, H.Tân Trụ, Long An) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
Quyết định khởi tố được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 23.10, ông N.N.H (47 tuổi, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) thuê phòng ở một nhà nghỉ thuộc P.3, TP.Tân An nghỉ qua đêm. Sau khi ông H. trả phòng rời đi, Tân vào phòng dọn dẹp, nhìn thấy 16 chỉ vàng 24K và 1 chiếc nhẫn vàng 18K liền đem cất giấu. Phát hiện bỏ quên tài sản, ông H. quay lại tìm nhưng nhân viên nhà nghỉ nói không thấy nên ông H. trình báo công an.
Qua trích xuất camera khu nhà nghỉ, các nhân viên nhà nghỉ đều khẳng định không liên quan đến vụ hơn 16 chỉ vàng bị mất của khách. Trong lúc công an đang điều tra truy xét thì Tân nghỉ về nhà. Sau nhiều lần mời làm việc, cuối cùng Tân đã thừa nhận hành vi cất giấu số tài sản trên.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.