Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 12 người bị Biên phòng Bình Phước phát hiện, bắt giữ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/01/2021 10:45 GMT+7

12 người thuê xe ôm đến vành đai biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị lực lượng Biên phòng Bình Phước phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho ngành y tế thực hiện cách ly theo quy định.

Ngày 21.1, thông tin từ Đồn Biên phòng Lộc Thiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao 12 người có hành vi nhập cảnh trái phép vừa bị phát hiện, bắt giữ vào ngày 20.1 cho ngành y tế địa phương để cách ly theo quy định.

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 20.1, tổ phòng chống dịch Covid-19 số 3, Đồn Biên phòng Lộc Thiện trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn (H.Lộc Ninh, Bình Phước) đã phát hiện và bắt giữ 12 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Đơn vị đã tiến hành phun xịt khử trùng phòng chống dịch bệnh, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.
Theo lời khai ban đầu, những người này làm thuê ở H.Mê Mốt (Tbuong Khmum, Campuchia). Sáng 20.1, nhóm 12 người trên thuê xe ôm đi về phía khu vực vành đai biên giới, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.