Nhiều doanh nghiệp khai khoáng ở Quảng Trị chây ì thuế, phí

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/07/2018 13:18 GMT+7

Từ những bức xúc của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị đã có những chất vấn trước việc một số DN khai khoáng chây ì thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế, phí).

Sáng 17.7, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021) bước vào ngày làm việc thứ 2. Nghị trường ‘nóng” lên về vấn đề khai thác tài nguyên khoáng sản.
Đại biểu (ĐB) Phạm Đình Lợi, Phó chủ tịch UBND H.Hải Lăng, bày tỏ lo lắng trước thực trạng đang diễn ra ở Quảng Trị là việc thăm dò, khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ khoáng sản.
Theo đó, thay vì được cơ quan Nhà nước thực hiện thì lại giao cho doanh nghiệp (DN) làm và cũng chính DN này trúng thầu khai thác mỏ. “Tất cả đều do một tay DN làm hết thì khó có kết quả tích cực, có lợi cho địa phương”, ông Lợi nói.
Về việc này, ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị giải thích do địa phương không có kinh phí nên giao cho DN khai khoáng khảo sát, đánh giá trữ lượng dù làm vậy chưa đúng với nguyên tắc.
“DN sẽ bỏ tiền thuê một đơn vị tư vấn độc lập để làm công tác này chứ bản thân DN không tự làm được. Sau khi có đánh giá trữ lượng, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá để khai thác mỏ. Nếu DN bỏ tiền đi đánh giá trữ lượng không đấu trúng thì DN trúng thầu phải hoàn lại số tiền mà DN đi đánh giá trữ lượng đã bỏ ra”, ông Khoa giải thích.
Trước giải thích này, ĐB Phạm Ngọc Minh (Bí thư Huyện ủy Hải Lăng) đề nghị được biết thông tin: Quảng Trị có bao nhiêu DN tự đi làm khảo sát, thăm dò và trúng thầu khai thác mỏ khoáng sản. Tuy nhiên, ông Khoa chưa có câu trả lời thuyết phục.
Cũng liên quan đến vấn đề khoáng sản, ĐB Ly Kiều Vân, Bí thư Huyện ủy Đakrông chất vấn việc Công ty CP khoáng sản 4 nợ nghĩa vụ tài chính 6,1 tỉ đồng. Ông Nguyễn Trường Khoa cho biết nếu cần, đơn vị sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ TN-MT thu hồi giấy phép đồng thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra về hành vi của công ty này.
Ông Nguyễn Quốc Hưởng, Cục trưởng Cục thuế Quảng Trị, cho biết ngoài Công ty CP khoáng sản 4 nợ 6,1 tỉ đồng còn có Công ty Hiếu Giang (nợ 2,9 tỉ), Công ty Thống Nhất (nợ 1 tỉ), Công ty Thanh Tâm (nợ 311 triệu)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.