Nhóm mua bán trái phép chất ma túy bị tuyên phạt tổng cộng 17 năm tù

02/07/2020 17:42 GMT+7

Mua ma túy từ Campuchia về sử dụng và bán lại cho người nghiện, 3 bị cáo ngụ ở TX.Tân Châu, tỉnh An Giang lãnh mức án tổng cộng 17 năm tù.

Sáng 2.7, tại xã Vĩnh Xương, TAND TX.Tân Châu (tỉnh An Giang) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo: Trần Thị Nhung (37 tuổi), Trương Văn Hữu Nghĩa (21 tuổi) và Phan Văn Chôm (41 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu) về tội mua bán trái phép chất ma túy
Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 24.12.2019 tại một căn nhà thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, Công an xã Vĩnh Xương phối hợp với Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tiến hành kiểm tra, bắt giữ Trần Thị Nhung, Trương Văn Hữu Nghĩa và Phan Văn Chôm, thu giữ tang vật gồm 11 đoạn ống hút nhựa chứa ma túy "đá".
Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Chôm khai nhận khoảng, tháng 11.2019 đã mua ma túy "đá" từ Campuchia rồi đem về nhà tại ấp 1, xã Vĩnh Xương để phân nhỏ ra sử dụng và bán cho các con nghiện, kiếm lời. Nhung và Nghĩa là người nghiện ma túy nên nhiều lần mua ma túy của Chôm sử dụng, đồng thời bán lại cho người nghiện khác kiếm lời.
TAND TX.Tân Châu đã tuyên phạt Phan Văn Chôm 7 năm tù và tuyên phạt hai bị cáo Trần Thị Nhung, Trương Văn Hữu Nghĩa cùng mức án 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.