Những hình ảnh trang trọng, xúc động trong lễ truy điệu 13 chiến sĩ hy sinh

18/10/2020 13:58 GMT+7

Lúc 12 giờ ngày 18.10, lễ di quan các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (TP.Huế).

Phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận những hình ảnh trang trọng, xúc động trong lễ truy điệu 13 chiến sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 tại Thừa Thiên - Huế. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, tư lệnh Quân khu 4 làm lễ tưởng niệm và truy điệu 13 liệt sĩ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

Vô cùng thương tiếc 13 chiến sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đẫm nước mắt tiễn 13 liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 về đất mẹ

 

Ngậm ngùi tiễn đưa đồng đội

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiễn đưa linh cữu thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về với đất mẹ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

Người thân ngậm ngùi tiễn biệt các anh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Rất đông người dân TP.Huế đưa tiễn 13 liệt sĩ về nơi chín suối

ẢNH: V.P.T

 

Di quan

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

Xe tang cuối cùng rời đi trong niềm thương tiếc của người dân Huế

ẢNH: V.P.T

 
Trước đó, lúc 7 giờ ngày 18.10, lễ viếng các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (TP.Huế).
Đoàn viếng các liệt sĩ đã hy sinh trong khi đi cứu nạn vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu.
Đoàn của Bộ Quốc phòng do thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa đến viếng.
Đoàn của Đảng ủy Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu.
Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế do Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ dẫn đầu.
Tiếp sau là đoàn viếng của Bộ Tư lệnh, Quân khu 4, Văn phòng Chủ tịch nước...
Lúc 6 giờ 30 cùng ngày, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức buổi họp báo do thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì để thông tin về sự cố sạt lở khiến 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, đồng thời thông tin về những chế độ, chính sách mà Đảng, Chính phủ đã thực hiện sau khi xảy ra sự cố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.