Ninh Thuận: Lập bệnh viện dã chiến 300 giường bệnh ở H.Thuận Nam

23/07/2021 10:46 GMT+7

UBND tỉnh Ninh Thuận lập Bệnh viện dã chiến Ninh Thuận, quy mô 300 giường bệnh đặt tại Trung tâm y tế H.Thuận Nam để tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 .

Sáng 23.7, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Ninh Thuận, quy mô 300 giường bệnh đặt tại Trung tâm y tế H.Thuận Nam để tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.
Chức năng của Bệnh viện dã chiến Ninh Thuận là để cách ly, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 theo quy định.

Một số nhà máy may, chợ nông sản... tạm dừng hoạt động do có ca nhiễm lây lan trong cộng đồng

Ảnh: Thiện Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận điều động ông Lê Huy Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến tỉnh Ninh Thuận; 3 Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến Ninh Thuận gồm: Thượng tá Đặng Ngọc An, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Ninh Thuận, ông Trần Trọng Danh, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi và ông Trượng Văn Bì, Phó giám đốc Trung tâm y tế H.Thuận Nam.

TP.HCM: Tổng cộng gần 50.000 ca Covid-19, 8.468 ca hồi phục và 434 người tử vong

Bệnh viện dã chiến Ninh Thuận được sử dụng một phần nhân lực hiện có của Trung tâm y tế H.Thuận Nam, điều động bổ sung từ các đơn vị trong, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các lực lượng hỗ trợ khác… Hiện trên địa bàn Ninh Thuận có 102 ca dương tính Covid-19; 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong là người cao tuổi có bệnh nền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.