Ninh Thuận: Mời bạn đến bàn nhậu, bị bạn chém trọng thương

12/11/2020 13:11 GMT+7

Tưởng bạn nhậu "mời đểu", Lâm Thanh đến gây sự và gọi điện cho Út đem dao đến chém nhiều nhát vào người bạn mời nhậu.

Ngày 12.11, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lâm Thanh (50 tuổi) 16 năm tù và Huỳnh Văn Út (47 tuổi, ngụ P.Kinh Dinh, cùng TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) 7 năm tù cùng về tội giết người.

Bị cáo Lâm Thanh và Út tại phiên tòa

Ảnh: Thiện Nhân

Theo cáo trạng, chiều 25.12.2018, anh Võ Viết Hải và anh Trần Trung Hiếu đang ngồi uống bia tại một quán nhậu ở P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm thì thấy Lâm Thanh vào quán, liền vẫy tay ra hiệu mời Lâm Thanh đến bàn để uống vài ly bia. Tuy nhiên, Lâm Thanh không phản ứng, tiếp tục đi lên trên lầu 1 của quán để tìm bạn.
Do không thấy bạn, Lâm Thanh đi xuống cầu thang thì Hải tiếp tục vẫy tay ra hiệu mời Lâm Thanh vào bàn cùng nhậu chung.
Nghĩ anh Hải vẫy tay "mời đểu" nên Lâm Thanh đi đến, lấy 1 ly thủy tinh trên bàn đòi đánh Hải nhưng được những người can ngăn. Sau đó, Lâm Thanh ra khỏi quán, gọi điện rủ Út đến giải quyết mâu thuẫn.
Út nhận lời, cầm theo con dao chạy đến quán nhậu đưa dao cho Lâm Thanh và cả 2 cùng vào bên trong quán. Lâm Thanh đi thẳng đến bàn anh Hải và anh Hiếu đang ngồi, dùng dao chém nhiều nhát vào người, làm anh Hải bị tổn thương cơ thể 60% và anh Hiếu tổn thương cơ thể 38%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.